Ấn Độ kiên định với đường lối chính sách ôn hòa khi thế giới chuyển sang diều hâu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ngân hàng Trung ương của Ấn Độ vẫn tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ ôn hòa để đảm bảo kinh tế phục hồi, khác biệt với việc ngày càng nhiều nhà hoạch định chính sách toàn cầu tiến tới chính sách tiền tệ thắt chặt hơn để giải quyết lạm phát.
Ấn Độ kiên định với đường lối chính sách ôn hòa khi thế giới chuyển sang diều hâu

Hôm thứ Năm (10/2), sau khi quyết định duy trì lãi suất ổn định, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) Shaktikanta Das cho biết, mặc dù Ấn Độ đã sẵn sàng công bố mức tăng trưởng nhanh nhất trong số các nền kinh tế lớn trong năm nay, nhưng sản lượng chỉ cao hơn mức trước đại dịch.

Điều đó nhấn mạnh sự cần thiết phải giữ chi phí đi vay thấp lâu hơn trong một nền kinh tế mà tiêu dùng tư nhân chiếm khoảng 60% tổng sản phẩm quốc nội.

Đồng rupee và lợi tức trái phiếu giảm do RBI không báo hiệu sự quay trở lại các thiết lập chính sách trước đại dịch mà thị trường đang mong đợi. Trong khi cổ phiếu lại tăng giá.

Aurodeep Nandi, nhà kinh tế Ấn Độ tại Nomura Holdings cho biết: “Đôi khi thị trường mong đợi món tráng miệng, nhưng sau đó nhận ra rằng món chính vẫn chưa kết thúc. Thị trường chung đang kỳ vọng sự thu hẹp của chính sách tiền tệ”.

Quyết định hôm thứ Năm (10/2) được ủng hộ khi các ngân hàng trung ương khác trên toàn cầu đang thắt chặt chính sách tiền tệ, điều này làm nổi bật nhiều mục tiêu mâu thuẫn mà RBI phải đối mặt.

Với tư cách là cơ quan quản lý nợ của chính phủ, RBI phải giữ chi phí đi vay ở mức thấp để đảm bảo rằng chương trình nợ 200 tỷ USD diễn ra suôn sẻ, đồng thời đạt được sự ổn định giá cả như một ngân hàng trung ương nhắm mục tiêu lạm phát mà không làm ảnh hưởng đến tăng trưởng.

Ngoài ra, RBI có nhiệm vụ quản lý ngoại hối và ổn định tài chính.

“Tiêu dùng tư nhân, trụ cột chính của nhu cầu trong nước đang tiếp tục đi theo mức trước đại dịch. Sự gia tăng liên tục của giá hàng hóa quốc tế cùng với sự bất ổn gia tăng của thị trường tài chính toàn cầu và tắc nghẽn nguồn cung toàn cầu có thể làm trầm trọng thêm rủi ro cho triển vọng tăng trưởng”, Thống đốc Shaktikanta Das cho biết.

Ngân hàng trung ương Ấn Độ dự báo tăng trưởng GDP sẽ chậm lại còn 7,8% trong năm nay bắt đầu năm tài khoá vào tháng 4 từ mức 9,2% được chính phủ ước tính trước đó. Riêng RBI đã hạ triển vọng lạm phát xuống 4,5% cho năm tài khoá từ 5,3% được chính phủ ước tính trong năm nay, điều này cho phép ngân hàng trung ương tập trung vào tăng trưởng.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục