ACB nhận 3 giải thưởng tại lễ vinh danh các doanh nghiệp châu Á Thái Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Enterprise Asia vừa trao tặng ACB giải thưởng “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” (Corporate Exellence Award) và giải “Thương hiệu truyền cảm hứng” (Inspirational Brand Award).
ACB nhận 3 giải thưởng tại lễ vinh danh các doanh nghiệp châu Á Thái Bình Dương

Đồng thời, Chủ tịch HĐQT ACB - ông Trần Hùng Huy - được Enterprise Asia vinh danh với giải thưởng “Doanh nhân xuất sắc châu Á” (Master Entrepreneur Award).

Đây là 3 giải thưởng uy tín hàng đầu Khu vực châu Á từ tổ chức Enterprise Asia dành cho những doanh nghiệp và nhà lãnh đạo đạt được các thành tựu vượt trội trong kinh doanh song song với việc thực hiện trách nhiệm cộng đồng, mang đến những giá trị tốt cho xã hội.

Enterprise Asia đánh giá ACB là doanh nghiệp có chiến lược kinh doanh phát triển bền vững, đạt sự tăng trưởng tốt và nhiều thành quả kinh doanh nổi bật bên cạnh nhiều hoạt động vì cộng đồng, đóng góp cho xã hội.

Tổ chức Enterprise Asia cũng cho biết, ACB là một thương hiệu ngân hàng có giá trị của ngành tài chính – ngân hàng Việt Nam. Các sản phẩm và dịch vụ của ACB tác động tích cực tới cộng đồng và được người tiêu dùng, công chúng tin tưởng lựa chọn, ủng hộ.

Giải thưởng tôn vinh những Doanh nghiệp và Doanh nhân xuất sắc tại các quốc gia Châu Á – Thái Bình Dương (Asia Pacific Enterprise Awards - APEA) được khởi xướng bởi Enterprise Asia hơn 10 năm qua, hiện là hệ thống giải thưởng uy tín được tổ chức hàng năm tại 14 quốc gia.

ACB vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2020 cho thấy, chi phí dự phòng rủi ro tăng gấp 24 lần cùng kỳ, nhưng lãi trước thuế quý này đạt 2.592 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, ACB đạt 6.411 tỷ đồng trước thuế. Tính đến thời điểm cuối quý III, tổng tài sản của ACB tăng 9% so với đầu năm, đạt hơn 418,748 tỷ đồng.

Dư nợ cho vay khách hàng tăng 10,7% đạt 297.385 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 9% đạt 334.729 tỷ đồng.

Đến hết 30/9, ACB ghi nhận gần 2.480 tỷ đồng nợ xấu, tăng 71% so với đầu năm nay. Trong đó, nợ nhóm 3 tăng 3,5 lần lên 831 tỷ đồng; nợ nhóm 4 tăng 75% lên 543 tỷ đồng; nợ nhóm 5 tăng 22% lên 1.105 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ACB vẫn duy trì tỷ lệ nợ xấu ở hàng thấp nhất hệ thống, chỉ ở mức 0,84%.

Vân Linh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục