9x lập Facebook rao bán bằng đại học giả lĩnh án

(ĐTCK) Trong thời gian ngắn, đối tượng Đạt nhiều lần thúc ép anh Cường chuyển tiền vào tài khoản và hứa hẹn sau một tuần sẽ có kết quả. Đến hẹn, Đạt tiếp tục viện lý do để đòi thêm tiền.
Bị cáo Trần Tấn Đạt Bị cáo Trần Tấn Đạt

TAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Trần Tấn Đạt (SN 1992, ở xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đốc, Bà Rịa – Vũng Tàu) mức án 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số để chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, bị cáo Đạt không có nghề nghiệp. Đầu năm 2014, nam thanh niên lập trang fanpage "Làm bằng đại học", gia nhập nhiều group, diễn đàn trên mạng internet để đăng thông tin bán các loại bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng, chứng chỉ giả. Đạt rao bán các loại bằng, chứng chỉ với giá tiền từ 1 - 30 triệu đồng.

Những thông tin cá nhân được đăng lên do Đạt tự nghĩ ra. Đối tượng cũng tạo lập nhiều email, số điện thoại và tài khoản của nhiều ngân hàng đứng tên những người khác nhau.

Người có nhu cầu làm bằng giả sẽ tìm kiếm thông tin và chủ động liên lạc với Đạt để thỏa thuận. Khi đó, Đạt yêu cầu khách hàng gửi thông tin cá nhân kèo ảnh màu vào địa chỉ email, sau đó đặt cọc 30% số tiền chuyển vào tài khoản do anh ta cung cấp. Nhận được tiền, đối tượng lập tức cắt đứt mọi liên lạc.

Cơ quan điều tra làm rõ, đầu năm 2015, do có nhu cầu tìm kiếm việc làm, chị Hiền gọi theo số điện thoại trên mạng internet cho Đạt để hỏi việc làm Bằng tốt nghiệp tại chức Đại học Luật. Đồng ý với mức giá 20 triệu đồng, chị Hiền gửi trước 6 triệu đồng. Vài ngày sau, Đạt đề nghị chuyển thêm 13 triệu đồng để lấy bằng. Chiếm đoạt được số tiền trên, Đạt sử dụng tiêu xài cá nhân hết.

Cùng thời gian đó, Trần Tấn Đạt lừa đảo chiếm đoạt 35 triệu đồng của anh Cường (sinh viên năm cuối trường Đại học Ngân hàng TP HCM).

Vì muốn đi làm sớm, anh Cường tìm người làm bằng giả. Trong thời gian ngắn, đối tượng nhiều lần thúc ép anh Cường chuyển tiền vào tài khoản và hứa hẹn sau một tuần sẽ có kết quả. Tuy nhiên đến hẹn, Đạt tiếp tục yêu cầu chuyển thêm tiền để nộp tiền học phí. Nghi ngờ nên anh Cường tìm cách đòi lại tiền.

5 tháng sau khi thực hiện hành vi phạm pháp, Đạt bị công an bắt giữ.

Đối với các tài khoản ngân hàng, bị cáo khai nhận sử dụng CMND mua với giá 100.000 đồng để tạo lập.

Đỗ Mến

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục