98% cổ phiếu S&P 500 đều vượt MA 50, chứng khoán Mỹ chính thúc phục hồi hình chữ V

(ĐTCK) Thêm một dấu hiệu để cho thấy sự hồi phục nhanh và mạnh của thị trường chứng khoán Mỹ gần đây là khi 98% các cổ phiếu trên S&P 500 đều nằm trên mức trung bình 50 ngày.
98% cổ phiếu S&P 500 đều vượt MA 50, chứng khoán Mỹ chính thúc phục hồi hình chữ V

Theo Ken Peng, Trưởng bộ phận chiến lược đầu tư của Citi Private Bank: “Đây là một cuộc suy thoái rất sắc nét và ngắn ngủi. Hiện chúng tôi đang ra khỏi đó trong một sự phục hồi rõ ràng hình chữ V. Bạn đã thấy điều đó xảy ra trong thị trường chứng khoán và bạn sẽ thấy điều đó cũng có thể xảy ra trong nền kinh tế thực”.

98% cổ phiếu S&P 500 đều vượt MA 50, chứng khoán Mỹ chính thúc phục hồi hình chữ V ảnh 1

Biểu đồ S&P 500 và tỷ lệ các cổ phiếu S&P 500 đang nằm trên đường trung bình 50 ngày

Dữ liệu việc làm bất ngờ tăng 2,5 triệu trong tháng 5 so với dự báo về sự sụt giảm mạnh trước đó, và tỷ lệ thất nghiệp cũng giảm xuống 13,3% từ mức 14,7% trong tháng 4. Dữ liệu này báo hiệu nền kinh tế đang tăng tốc nhanh hơn dự đoán từ cuộc suy thoái do Covid-19 gây ra trong bối cảnh nền kinh tế mở cửa trở lại và các gói kích thích của chính phủ.

S&P 500 đã tăng 44% kể từ đáy ngày 23/3 vừa qua khi các nhà đầu tư hy vọng vào sự phục hồi nhanh chóng được hỗ trợ bởi những chính sách kích thích kinh tế của chính phủ. Đó là sự tăng điểm mạnh nhất trong bất kỳ 53 ngày giao dịch nào kể từ năm 1933.

“Toàn thị trường đã luân chuyển đan xen và vẫn chưa kết thúc. Ở S&P 500, khoảng 200 cổ phiếu đã tăng giá trong năm nay trong khi vẫn còn gần 300 cổ phiếu giảm giá”, Ken Peng cho biết.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,284.09 -6.09 -0.47% 232,038 tỷ
HNX 242.58 -1.33 -0.55% 1,769 tỷ
UPCOM 91.57 0.09 0.09% 657 tỷ