70% địa lan Đà Lạt bị nở trước Tết

Nở sớm nên giá địa lan cắt  cành chỉ bằng một phần mười so với hoa chậu.
Địa lan Đà Lạt nở sớm buộc nhiều nhà vườn phải cắt bán với giá thấp. Địa lan Đà Lạt nở sớm buộc nhiều nhà vườn phải cắt bán với giá thấp.

Do thời tiết không thuận lợi, dù người trồng đã áp dụng nhiều biện pháp kỹ tthuật, hoa địa lan Đà Lạt năm nay vẫn nở sớm tới 70%. Hiện nhà vườn phải cắt cành bán tại chỗ giá chỉ từ 40.000 đến 80.000 đồng một cành, trong khi nếu bán theo chậu dịp Tết giá sẽ cao gấp 10 lần.

Ông Đoàn Văn Quỳnh, một lão nông giàu kinh nghiệm trong giới hoa lan ở Đà Lạt thừa nhận, chưa năm nào hoa lan khó bán như năm nay khi hoa nở sớm phải cắt cành bán, số còn lại khoảng 30 - 40% nở đúng Tết thì đơn hàng ít, giá không cao hơn năm trước.

Không riêng gì địa lan, hoa cúc ở Đà Lạt – Lâm Đồng cũng đang đổ bỏ hàng loạt ngay trước Tết vì giá thấp và ế ẩm. Tình trạng này cũng có thể tiếp diễn với trên 500 hecta hoa lay ơn.


Theo Vnexpress

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục