6 độ C, người Hà Nội đốt lửa chống giá lạnh

(ĐTCK) Thời tiết rét đậm khiến đời sống của người dân bị ảnh hưởng. Với những người có công việc phải ra ngoài trời, những ngày này là một cực hình. Ghi nhận tại Hà Nội của Dũng Minh.

Những ngày cuối tuần không khí lạnh rất mạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. 

Khu vực vùng núi nhiệt độ thấp nhất có nơi xuống dưới 2 độ C. Riêng tại khu vực Hà Nội trời rét hại, nhiệt độ thấp nhất 6 độ C.

Đây được xem là đợt rét đậm lớn nhất từ đầu mùa. Dự báo những ngày rét còn kéo dài cho đến giữa tuần sau.
​Click vào ảnh để xem kích thước lớn
 Trên phố Hà Nội, nhiều đống lửa được người dân đốt lên ngay tại các vỉa hè
 
 Nhiều người còn nhờ "sự trợ giúp" từ cốc trà ấm hoặc ôm ấp vật nuôi nhằm xua tan giá lạnh mùa đông
 

Đôi bàn tay khô lạnh tìm hơi ấm từ đống lửa nhỏ 

 
 Ông Nguyễn Văn Linh chủ cửa hàng cây cảnh trên phố Thụy Khuê cho biết vừa trông hàng vừa phải đốt lửa sưởi ấm 
 Bà Lê Thị Vân ra đường ngồi canh lửa vì "trong nhà cũng rét" 
  Đến cả những người thanh niên to khỏe cũng nép mình bên ngọn lửa ấm áp
 Thời tiết giá buốt nhiều người đi đường phải dừng lại để mặc thêm áo mưa chống rét
 
 Chủ hàng trà nóng còn phải "phòng thủ" kín mít mới ngồi bán được hàng
Chị em phụ nữ chen nhau mua đồ len cho gia đình 

Dũng Minh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục