466 đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Tổng thanh tra Chính phủ

(ĐTCK) Trong chương trình làm việc của Quốc hội đầu giờ sáng nay (26/10), các đại biểu Quốc hội nhận phiếu và tiến hành bầu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Tổng thanh tra Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Văn Thể giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, bầu ông Lê Minh Khái giữ chức Tổng thanh tra Chính phủ. Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Văn Thể giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, bầu ông Lê Minh Khái giữ chức Tổng thanh tra Chính phủ.

Trên phiếu bầu chức danh Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải có một nhân sự duy nhất là ông Nguyễn Văn Thể. Ông Thể 51 tuổi (quê ở tỉnh Đồng Tháp), tiến sĩ ngành giao thông, hiện là Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng.

Tương tự, phiếu bầu chức danh Tổng thanh tra Chính phủ cũng chỉ ghi một ứng viên là ông Lê Minh Khái. Ông Khái 53 tuổi (quê ở tỉnh Bạc Liêu), thạc sĩ Kế toán kiểm toán. Từng đảm nhiệm chức vụ Phó tổng Kiểm toán Nhà nước, hiện ông Khái là Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu.

Theo thông tin từ Trưởng Ban kiểm phiếu, ban tổ chức phát ra 466 phiếu, thu về 466 phiếu. Ban kiểm phiếu đang tiến hành kiểm phiếu.

Theo kế hoạch làm việc của Quốc hội, chiều nay, Trưởng Ban kiểm phiếu sẽ công bố kết quả kiểm phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đối với ông Nguyễn Văn Thể và Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Lê Minh Khái. Tiếp đó, Quốc hội sẽ biểu quyết, thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ.

Nếu được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, trong phiên họp của Quốc hội sáng mai, tân Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể sẽ thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Sau đó Báo cáo này sẽ được các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ.

Hữu Hòe

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục