400 dự án còn hiệu lực của nhà đầu tư Anh tại Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
Anh có 400 dự án đầu tư vào Việt Nam còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký đạt 3,6 tỷ USD, đứng thứ16 trong số các quốc gia/vùng lãnh thổ đang có dự án đầu tư tại Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tập đoàn Enterprize Energy (Anh) hôm 30/9/2020 bàn về dự án điện gió ngoài khơi mà Tập đoàn này đầu tư tại Bình Thuận Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tập đoàn Enterprize Energy (Anh) hôm 30/9/2020 bàn về dự án điện gió ngoài khơi mà Tập đoàn này đầu tư tại Bình Thuận

Thông tin về 400 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký 3,6 tỷ USD được đưa ra tại Hội thảo trực tuyến Việt Nam – Vương quốc Anh “Triển vọng kinh tế - thương mại Việt Nam: Cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam và Vương quốc Anh” diễn ra chiều 6/10/2020 với gần 300 doanh nghiệp tại hai đầu cầu Việt Nam, Vương Quốc Anh tham dự.

Sự kiện do Vụ thị trường Châu Âu - Châu Mỹ, Bộ Công Thương phối hợp với Hội đồng Kinh doanh Anh - ASEAN (UKABC), Đại sứ quán Vương Quốc Anh tại Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh tổ chức, nhằm hướng tới ổn định và phục hồi nền kinh tế thời kỳ sau đại dịch Covid-19, đặc biệt là khai thác, tận dụng tốt cơ hội mang lại từ các thị trường xuất khẩu chiến lược, đương đầu hiệu quả với các thách thức, biến động của thị trường thế giới.

Phát biểu tại Hội thảo trực tuyến, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng nhấn mạnh, với nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp hai nước, quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Vương quốc Anh trong thời gian qua đã có những bước phát triển vượt bậc.

Sau hơn 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước 1973, bên cạnh những thành tựu to lớn mà hai nước đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển mỗi nước, quan hệ hữu nghị, hợp tác kinh tế và trao đổi thương mại song phương không ngừng được củng cố và phát triển.

Trao đổi thương mại song phương năm 2017 đạt 6,2 tỷ USD, tăng 3,5 lần trong 10 năm. Tuy nhiên, trong hai năm gần đây, tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu song phương có xu hướng chậm lại.

Năm 2019, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai nước đạt 6,61 tỷ USD, giảm 1,64%. Trong đó xuất khẩu đạt 5,75 tỷ USD, giảm 0,38%, nhập khẩu đạt 857 triệu USD, giảm 10,67%.

​Dưới tác động của dịch Covid, 9 tháng đầu năm 2020, thương mại 2 chiều sụt giảm. Trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Anh đạt 3,688 tỷ USD, giảm 13,4%, nhập khẩu đạt 513 triệu USD, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm 2019. Trong cơ cấu thương mại hàng hóa, xuất khẩu một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, thực phẩm, trang thiết bị, dụng cụ bảo hộ cá nhân gia tăng.

Trong số các quốc gia châu Âu, Anh có số vốn FDI tại Việt Nam lớn thứ 2, chỉ sau Hà Lan. Đến hết tháng 8 năm 2020, Anh có 400 dự án còn hiệu lực đầu tư vào Việt Nam, với tổng vốn đăng ký đạt 3,6 tỷ USD, đứng thứ 16 trong số các nước và vũng lãnh thổ đang có dự án đầu tư tại Việt Nam. Quy mô đầu tư của nhà đầu tư Anh vào Việt Nam chưa phản ánh đúng tiềm năng của Anh - một trong 5 nước đầu tư ra nước ngoài lớn nhất thế giới (khoảng 300 tỷ USD), đồng thời cũng là nước thu hút đầu tư từ bên ngoài lớn nhất thế giới.

Mới tuần trước, ngày 30/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Greg Hands, Thứ trưởng Thương mại Vương quốc Anh và ông Ian Raymond Hatton, Chủ tịch Tập đoàn Enterprize Energy (Anh) đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam để xúc tiến dự án điện gió ngoài khơi tại Bình Thuận.

Ông Ian Hatton cho biết Tập đoàn Enterprize Energy đang hợp tác chặt chẽ, tích cực với UBND tỉnh Bình Thuận và các đối tác Việt Nam để triển khai dự án. Tập đoàn đánh giá rất cao tiềm năng điện gió của Việt Nam; cho biết dự án này đi vào hoạt động sẽ giảm phát thải khí CO2 rất lớn. Ông Ian Hatton mong Chính phủ cấp phép cho Tập đoàn phát triển lưới truyền tải để giải toả công suất cho dự án này.

Ước tính Tập đoàn sẽ đầu tư 12 tỷ USD vòng đời dự án, 50% số vốn đó là đầu tư vào kinh tế Việt Nam. Nếu Chính phủ khuyến khích phát triển dự án này thì các nhà sản xuất turbine điện gió của Tập đoàn sẽ đến Việt Nam đầu tư sản xuất thiết bị.

Thế Hải
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục