Xuất khẩu nhóm hàng hóa chủ lực, đóng góp doanh thu trên chục tỷ USD tiếp tục duy trì đà tăng mạnh trong quý đầu năm.
Theo Cục Thống kê, quý I/2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt gần 123 tỷ USD, tăng 19,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, riêng 3 nhóm hàng lớn nhất (máy tính, điện thoại và máy móc thiết bị, phụ tùng khác) đóng góp gần 62,5 tỷ USD.
Dẫn đầu trong 3 nhóm hàng này là điện tử, máy tính và linh kiện, mang về 30,7 tỷ USD, tăng 45,5% so với cùng kỳ, điện thoại các loại và linh kiện 16,7 tỷ USD, tăng 19,3% trong khi máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 21,2%, tương ứng 15 tỷ USD.
Theo sát 3 nhóm hàng kể trên là hàng dệt may và giày dép mang về 14,3 tỷ USD, nhưng đà tăng xuất khẩu của 2 nhóm hàng này đã chậm lại đáng kể, dệt may chỉ tăng 1,9%, còn giày dép tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước.
Xuất khẩu quý II/2026 dự báo sẽ khó khăn hơn nhiều so với quý I/2026 do tác động của xung đột quân sự Trung Đông, khiến thời gian vận chuyển hàng hóa kéo dài, chi phí tăng, xu hướng thắt chặt chi tiêu của người tiêu dùng tại các thị trường Mỹ, EU..., vốn là điểm đến xuất khẩu của hàng Việt.
Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý II/2026 cho thấy, 40,8% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên so với quý I/2026; 37,5% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định và 21,7% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn.
Về đơn hàng xuất khẩu quý II so với quý I/2026, có 30,3% số doanh nghiệp dự kiến tăng số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới; 51,0% số doanh nghiệp dự kiến ổn định và 18,7% số doanh nghiệp dự kiến giảm.
Bộ Công thương nhận định, bối cảnh chiến sự Trung Đông tiếp tục leo thang, mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 15 - 16%, thặng dư thương mại khoảng 20 tỷ USD năm 2026 là rất thách thức, nhất là trong bối cảnh thương mại toàn cầu tiếp tục biến động nhanh và khó lường, xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng, tiêu chuẩn hàng hóa ngày càng siết chặt.
Ở trong nước, nền kinh tế chịu áp lực lớn từ giá nhiên liệu thế giới tăng mạnh, làm gia tăng chi phí sản xuất và vận tải nội địa. Thực tế này đặt ra những thách thức không nhỏ trong công tác điều hành quý II/2026 và các tháng tiếp theo.
Lãnh đạo Bộ Công thương yêu cầu, để đạt mục tiêu thặng dư trên 20 tỷ USD, từ quý II trở đi cần tính toán để bình quân xuất siêu trên 8 tỷ USD mỗi quý.