3 dấu hiệu bạn chi quá nhiều tiền vào xe cộ

Nếu bạn cần vay kéo dài từ 5 tới 7 năm để mua xe, tức là bạn đang chi quá nhiều tiền cho xe cộ.
Ảnh: kiplinger. Ảnh: kiplinger.

Trong nhiều năm, mua một chiếc xe hơi trở nên còn hơn cả việc mua một phương tiện tiện lợi, nó còn là biểu tượng thể hiện giá trị của bạn. Tuy nhiên trên thực tế, việc chi quá nhiều tiền cho những chiếc xe mà bạn không đủ khả năng chi trả sẽ cản trở tài chính của bạn, bởi mỗi đồng bạn đầu tư cho xe hơi đều có thể được sử dụng để làm giàu. Dưới đây là những dấu hiệu mà bạn đang bỏ quá nhiều tiền cho xe cộ:

1. Bạn kéo dài thời gian của các khoản vay

Nếu bạn cần vay kéo dài từ 5 tới 7 năm để mua xe, tức là bạn đang chi quá nhiều tiền cho xe cộ. Lãi suất thấp không phải là lý do hợp lệ trong mọi trường hợp.

Mức chi phí phù hợp để đầu tư mua xe là bao nhiêu? Nguyên tắc chung chính là quy tắc 20/4/10, nghĩa là bạn nên trả ít nhất 20%, trả nợ không quá 4 năm và không để chi phí trả nợ hàng tháng vượt quá 10% tổng thu nhập.

Nếu bạn trả tiền mặt để mua một chiếc xe cũ và sử dụng nó trong khoảng 10 năm, bạn sẽ thấy còn kinh tế hơn nữa.

2. Bạn phải vay nợ để trả chi phí sinh hoạt

Nếu bạn không đủ khả năng chi trả cho các chi phí sinh hoạt đời thường và phải dựa vào thẻ tín dụng để lấp đầy các khoảng trống ngân sách, bạn nên tránh việc mua phương tiện đi lại đắt tiền.

Đừng quên rằng ngoài chi phí mua xe ban đầu, bạn sẽ còn phải chi phí cho xăng, bảo hiểm, sửa chữa... mỗi năm.

3. Bạn không có tiền tiết kiệm

Nếu bạn không có tiền dự phòng cho những rắc rối trên đường di chuyển (ví dụ va chạm), điều đó có nghĩa là bạn đang chi quá nhiều tiền cho xe cộ. 

Theo Bankrate, chỉ khoảng 37% người Mỹ đủ tiền để trả các chi phí phát sinh, 23% còn lại phải cắt giảm chi phí sinh hoạt, 15% vay tiền bạn bè, 15% sử dụng thẻ tín dụng để giải quyết vấn đề.


Theo Vnexpress

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục