23 người chết do tai nạn giao thông

Ngày 1/5, cả nước xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông khiến 23 người chết, 14 người bị thương, Cục Cảnh sát giao thông cho biết.
Ôtô 4 chỗ bị hư hỏng nặng, tài xế bị mắc kẹt trong vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai sáng 1/5. Ôtô 4 chỗ bị hư hỏng nặng, tài xế bị mắc kẹt trong vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai sáng 1/5.

So với cùng kỳ năm 2019, năm nay số vụ tai nạn tăng thêm 6, tăng 3 người chết và giảm 5 người bị thương. Phần lớn tai nạn xảy ra trên đường bộ.

"Số liệu trên được thống kê từ 12h hôm trước đến 12h hôm sau theo quy định của Bộ Công an. Với các vụ tai nạn xảy ra từ sau 12h ngày 1/5 sẽ được tính vào ngày 2/5", đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho biết.

Phân tích của Cục Cảnh sát giao thông cho thấy nguyên nhân chủ yếu của các vụ tai nạn là vượt xe không đúng quy định; đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường; lùi xe không đúng; sử dụng rượu bia và không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước...

Đơn cử trong sáng 1/5, cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái xảy ra tai nạn liên hoàn giữa xe khách, xe bán tải và ôtô 4 chỗ, khiến 2 người bị thương nặng. Nguyên nhân là các phương tiện không làm chủ tốc độ, vượt sai phần đường khi trời mưa.

Cũng trong ngày 1/5, Cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, xử lý gần 7.300 trường hợp vi phạm, tăng 3.600 so với cùng kỳ năm ngoái, tạm giữ 185 ôtô, hơn 1.080 môtô, trong đó có 316 tài xế vi phạm nồng độ cồn...

Hôm qua, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4, toàn quốc ghi nhận 14 người tử vong do tai nạn giao thông.


Theo Vnexpress

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục