Chỉ số chứng khoán Shanghai Composite Index (SCI) của TTCK Thượng Hải, chỉ số chứng khoán quan trọng nhất ở Trung Quốc, trong năm 2007 đã chứng kiến sự tăng giá 95,6% (tính tới ngày 21/12) so với năm 2006, bất chấp việc chỉ số này đã tăng hơn 130% trong năm 2006. Chỉ số SCI đã tăng hơn 200% trong 2 năm qua, trong khi mức tăng trưởng trung bình ở châu Á là 14 -18%.
Ngày 9/5/2007, lần đầu tiên, giá trị giao dịch của TTCK Trung Quốc đạt mức kỷ lục 49 tỷ USD/ngày, lớn hơn tất cả TTCK ở châu Á cộng lại. Đây cũng là ngày chỉ số SCI lần đầu tiên vượt ngưỡng 4.000 điểm. Ngày 28/12, ngày giao dịch cuối cùng của năm 2007, chỉ số SCI đóng cửa ở mức 5.288,9 điểm với giá trị giao dịch ước đạt 9 tỷ USD.
Vào tháng 8/2007, tổng vốn hoá của TTCK Trung Quốc cũng lần đầu tiên trong lịch sử đạt giá trị 21.147 nghìn tỷ NDT, cao hơn GDP của Trung Quốc năm 2006 là 21.087 nghìn tỷ NDT (khoảng 2.700 tỷ USD), một mức tăng trưởng cực kỳ ấn tượng khi biết rằng, rất ít TTCK trên thế giới đạt được mức này. Vào cuối tháng 11/2007, tổng vốn hoá TTCK Trung Quốc (cả hai sàn Thượng Hải và Thâm Quyến) đạt 3.900 tỷ USD, với 1.532 công ty niêm yết và giá trị giao dịch đạt 193,4 tỷ NDT/ngày. "Khi mà vốn hoá của TTCK Trung Quốc đạt đến một mức như vậy, TTCK sẽ là "hàn thử biểu" của nền kinh tế", Zhang Qi, một chuyên chứng khoán phát biểu.
Với việc TTCK Trung Quốc tăng trưởng mạnh như vậy, đã kéo theo "làn sóng" mở tài khoản chứng khoán tại nước này. Hiện có hơn 136 triệu tài khoản chứng khoán tại Trung Quốc, một con số mơ ước đối với nhiều TTCK trên thế giới.
Năm 2007, TTCK Trung Quốc cũng nổi lên là một kênh huy động vốn cực kỳ hiệu quả cho các DN sau khi TTCK nước này vượt qua nhiều TTCK lớn trên thế giới để trở thành nơi hấp dẫn nhất cho DN phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).
Theo thống kê, các DN niêm yết trên hai sàn Thượng Hải và Thâm Quyến đã huy động được hơn 841 tỷ NDT (120 tỷ USD), gấp 4 lần số tiền huy động được trong năm 2006, và bằng cả số tiền mà hai sàn này huy động được trong 14 năm đầu tiên hoạt động kể từ năm 1990.
Một trong những vụ IPO thành công nhất trên TTCK Trung Quốc là của PetroChina, tập đoàn khai thác dầu khí lớn nhất Trung Quốc, đã huy động được hơn 9 tỷ USD từ việc bán hơn 4 tỷ cổ phiếu trong tháng 11/2007 và trở thành vụ IPO lớn nhất trên thế giới.
Các vụ IPO thành công khác phải kể đến là China Shenhua, công ty sản xuất than hàng đầu ở Trung Quốc, khi huy động được gần 9 tỷ USD; Ngân hàng China Construction Bank trên 6 tỷ USD; Ngân hàng China Citic Bank 5,95 tỷ USD...
Nhờ sự thành công của các đợt IPO trong năm 2007, TTCK Trung Quốc được dự báo là tiếp tục chứng kiến sự thăng hoa của các đợt IPO trong năm 2008 khi có thêm nhiều DN lớn của nước này lên sàn do quá "ấn tượng" trước kết quả huy động vốn của các DN lên sàn trước đó.
Hãng cung cấp thông tin tài chính Thomson Financial cho biết, Trung Quốc sẽ vượt qua Hồng Kông, một trung tâm tài chính ở châu Á, về khả năng huy động vốn từ việc phát hành cổ phiếu nhờ chính sách khuyến khích DN Trung Quốc phát hành cổ phiếu tại TTCK trong nước, hoặc niêm yết kép, thay vì chỉ niêm yết tại Hồng Kông như trước đây.
Hiện có khoảng 242 công ty niêm yết ở Trung Quốc đã lên kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn. Rất nhiều DN lớn của Trung Quốc như China Telecom, Dongfeng Motor Group, đang niêm yết trên TTCK Hồng Kông, cũng được khuyến khích niêm yết cổ phiếu trên TTCK Trung Quốc.
Một tin vui đối với nhà đầu tư chứng khoán trên TTCK Trung Quốc là các nhà quản lý thị trường đang cân nhắc khả năng bỏ giới hạn giao dịch nhằm tăng tính thanh khoản cho thị trường. Được biết, Trung Quốc hiện lọt vào danh sách 10 TTCK lớn nhất trên thế giới.
Kinh tế Trung Quốc đang phát triển với tốc độ cao, khoảng 9 - 10%/năm, khiến nhiều nhà đầu tư lạc quan vào sự tăng trưởng của các công ty niêm yết và dồn vốn mua cổ phiếu, bất chấp những cảnh báo giá cổ phiếu ở đây đã quá cao.
Năm 2007, Trung Quốc cũng lần đầu tiên cho phép các tổ chức và cá nhân được đầu tư (dự tính khoảng 250 tỷ USD trong năm 2008) vào các loại tài sản, bao gồm cả cổ phiếu ở nước ngoài, đặc biệt là TTCK Hồng Kông, để "giải quyết" vấn đề dư thừa dự trữ ngoại tệ. Trung Quốc hiện là nước có dự trữ ngoại tệ lớn nhất thế giới với hơn 1.460 tỷ USD.