183 người chết do tai nạn giao thông dịp nghỉ Tết Nguyên đán

Số người chết do tai nạn đường bộ vẫn ở mức cao nhưng đã giảm gần 80 người so với cùng kỳ năm ngoái.
Chiếc Santa Fe biến dạng sau tai nạn khiến 3 người tử vong trên Quốc lộ 1A qua Thanh Hoá sáng 8/2. Ảnh: Lam Sơn. Chiếc Santa Fe biến dạng sau tai nạn khiến 3 người tử vong trên Quốc lộ 1A qua Thanh Hoá sáng 8/2. Ảnh: Lam Sơn.

Chiều 10/2 (mùng 6 Tết), Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết trong 9 ngày nghỉ Tết Kỷ Hợi, toàn quốc xảy ra 280 vụ tai nạn giao thông, làm chết 183 người, bị thương 245 người. So với cùng kỳ tết Mậu Tuất, năm nay giảm 18 vụ, giảm 78 người chết và giảm 5 người bị thương.

Tai nạn phần lớn xảy ra trên đường bộ với 276 vụ làm chết 183 người, bị thương 241; trên đường sắt xảy ra 4 vụ, bị thương 4 người. 

Quốc lộ 1A xảy ra nhiều tai nạn hơn cả với 17 vụ làm chết 21 người. Hai vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên đường bộ tại Thanh Hoá và Bắc Giang, làm 6 người chết và ba người bị thương. 

Tại Thanh Hoá, sáng 8/2, chiếc ôtô khách biển Bắc Giang đâm vào chiếc Santa Fe bảy chỗ hất văng tám người, ba người trong số đó tử vong. 

Trong 9 ngày qua, CSGT cũng xử lý gần 22.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 13 tỷ đồng, tạm giữ gần 4.000 phương tiện. Cảnh sát đường thủy đã xử lý hơn 500 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 500 triệu đồng.


Theo Vnexpress

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục