10 thói quen khác biệt giữa người giàu với người nghèo

Người nghèo thích ngồi lê đôi mách, người giàu không nói sau lưng ai. Người nghèo luôn mơ ước, người giàu đặt mục tiêu.
10 thói quen khác biệt giữa người giàu với người nghèo

26 tỷ phú giàu nhất thế giới sở hữu khối tài sản tương đương với 3,8 tỷ người nghèo nhất. Với nhiều người, điều này có vẻ không công bằng, nhưng khi nghiên cứu về vấn đề giàu nghèo, bạn có thể nhận thấy người giàu có một số thói quen chung giúp họ trở nên thành công về mặt tài chính.

Dưới đây là 10 thói quen khác biệt giữa người giàu và người nghèo, theo liệt kê của Bright Side:

1. Cho đi và chia sẻ là dấu hiệu của một tư duy giàu có

Hãy cho đi trước. 79% người giàu tình nguyện làm từ thiện. Họ tạo thói quen cho đi thời gian, tiền bạc và kinh nghiệm của mình.

Làm từ thiện và tặng quà cho người thân bạn bè không chỉ là dấu hiệu của một trái tim nhân hậu, mà còn là một tư duy giàu có. Tất nhiên, vẫn có những người tham lam và chỉ muốn vơ về mình, nhưng một người giàu biết rằng tiền cần phải di chuyển và những người khác cần giúp đỡ. Điều đó không có nghĩa là bạn cho đi hết cả tiền của mình, mà làm mọi thứ đều phải có lý do.

2. Có một mục tiêu, không phải là một mong muốn

Nếu bạn muốn thành công, hãy đặt mục tiêu, đừng chỉ ước. Bạn không thể kiểm soát kết quả của một giấc mơ! Bằng cách lập kế hoạch và biết chính xác những gì bạn muốn, bạn có thể thực hiện các bước hướng tới sự giàu có.

3. Không nói "KHÔNG!"

Cố gắng đếm xem bao nhiêu lần mỗi ngày bạn nói không hoặc từ chối ý tưởng của ai đó? Ngay cả khi bạn chắc chắn 100% rằng điều gì đó không có nghĩa, hãy chờ thêm một chút thời gian và cởi mở hơn. Khoan dung và kiên nhẫn là rất quan trọng để đạt được sự giàu có.

4. Không ngồi lê đôi mách nếu muốn giàu có

Ngồi lê đôi mách làm hỏng các mối quan hệ và chặn con đường đi đến thành công của bạn. Người giàu không có thói quen nói sau lưng người khác.

Nếu bạn gặp vấn đề với ai đó, tốt hơn hết là bạn nói chuyện trực tiếp với họ. Một thái độ như vậy sẽ giúp bạn có thêm uy tín trong xã hội.

5. Người giàu không hy vọng trúng xổ số

10 thói quen khác biệt giữa người giàu với người nghèo ảnh 1

Người giàu cũng mạo hiểm, nhưng điều quan trọng là họ đoán được những thứ sẽ xảy ra và dựa vào chính bản thân, không dựa vào vận may không có gì chắc chắn.Thomas Corley, một tác giả Mỹ nghiên cứu về các triệu phú tự thân, đã đi đến kết luận rằng một người thành công không đánh bạc và không chờ đợi trúng xổ số. 

6. Người giàu đọc rất nhiều

Bill Gates nói rằng ông đọc 50 cuốn sách mỗi năm và sách mang lại cho ông một lợi thế rất lớn. Và ông không phải là người duy nhất, rất nhiều người giàu khác cũng nghĩ đọc sách là một cách để giàu có.

Tuy nhiên, đây không nói về những cuốn sách chỉ để giải trí, mà là những cuốn sách phát triển bản thân. Những cuốn này có thể dạy bạn và cho bạn những ý tưởng mới. 11% người giàu và 79% người nghèo đọc để giải trí.

7. Người giàu tránh xa nợ nần

Doanh nhân người Mỹ David Ramsey nói rằng những người giàu có tránh xa nợ nần. Nếu họ cần mua một cái gì đó, họ thà tiết kiệm và trả bằng tiền mặt.

Vay tiền ngân hàng cho một kỳ nghỉ hoặc cho một chiếc xe hơi không hợp lý vì bạn phải trả lãi. "Nợ nần là một trở ngại lớn cho việc xây dựng sự giàu có", Ramsey nói. Sống quá khả năng của mình, không được đếm tiền trong túi, vì điều đó không thể mang lại thành công.

8. Người giàu không có nhu cầu thể hiện

Một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ có tiếng tại Boston, Mỹ nói rằng những người thực sự giàu có thường không phải là những người mặc quần áo đắt tiền nhất. Họ không mua những chiếc xe hào nhoáng và những chiếc túi mới nhất. Hàng xóm của bạn có thể là một tỷ phú, nhưng bạn sẽ không bao giờ biết điều đó.

9. Người giàu biến nụ cười thành thói quen hàng ngày

62% người giàu xỉa răng bằng chỉ tơ nha khoa mỗi ngày so với chỉ 16% người nghèo. Nụ cười là một trong những điều đầu tiên mà chúng ta nhận thấy ở một người. Nụ cười có thể làm hỏng toàn bộ hình ảnh của bạn nếu bạn bị hôi miệng và răng vàng.

10. Người giàu hiểu không thể tự mình giàu có

Người giàu xây đội! Họ không thể tự mình xử lý mọi việc. Họ không phải là người thông minh nhất thế giới. Nếu họ không biết điều gì, họ sẽ giao nhiệm vụ cho người giỏi hơn mình trong lĩnh vực đó. Không có gì là xấu hổ khi đề nghị sự trợ giúp từ người khác.


Theo Vnexpress

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục