Trong gần một tháng qua, chỉ số Shanghai Composite chỉ dao động trong khoảng 51 điểm so với mức 2.800 điểm. Theo đó, kể từ 9/5/2016, chỉ số Shanghai Composite thường đóng cửa trong khoảng 2.850,86 điểm tới 2.806,91 điểm, với dao dộng trung bình mỗi ngày khoảng 0,4%.
Trong tháng 1/2016, mức dao động này thường trên 3%, hoặc 5%.
Chưa kể, việc các công ty liên tiếp phá sản hoặc trong tình trạng “vật vờ” khiến giới đầu tư không khỏi lo lắng về các khoản nợ xấu khổng lồ không thể giải quyết, trong khi đồng nhân dân tệ hướng tới chuỗi giảm giá dài nhất trong năm.
Sự sụt giảm khối lượng giao dịch thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Giá trị các cổ phiếu được giao dịch tại sản Thượng Hải rơi xuống còn khoảng 118 tỷ nhân dân tệ, mức thấp nhất trong 1 ngày giao dịch kể từ tháng 10/2014 và giảm rất mạnh so với kỷ lục 1,3 nghìn tỷ nhân dân tệ trong tháng 6/2015.
Các dấu hiệu bất ổn của nền kinh tế tiếp tục gia tăng. Ít nhất 10 nhà phát hành trái phiếu đã thất hứa với các khoản nợ nước ngoài kể từ đầu năm tới nay, tăng thêm lo lắng về tình trạng phá sản hàng loạt.
Pauline Dan, trưởng bộ phận chứng khoán Trung Quốc tại Pictet Asset Management Ltd nhận định: “Tình trạng này sẽ còn kéo dài thêm một thời gian nữa bởi thị trường chứng khoán Trung Quốc chưa nhận được chất xúc tác nào để tăng trưởng trở lại”.