Tỷ phú Mỹ Bob Parsons ủng hộ giải gôn Swing for the Kids của báo Đầu tư

(ĐTCK) 100.000 USD là số tiền vị tỷ phú dành cho chương trình gôn từ thiện vì trẻ em nghèo Swing for the Kids do Báo Đầu tư phối hợp với Tập đoàn BRG tổ chức.
Tỷ phú Mỹ đứng cạnh bà Nguyễn Thị Nga, chủ tịch Tập đoàn BRG Tỷ phú Mỹ đứng cạnh bà Nguyễn Thị Nga, chủ tịch Tập đoàn BRG

Tại buổi Gala trao giải Asian Golf Award 2017 tối 16/11, tỷ phú Mỹ Bob Parsons đã cam kết ủng hộ trẻ em nghèo Việt Nam thông qua các chương trình từ thiện do Tập đoàn BRG triển khai và do bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn lựa chọn.

Theo đó, vị tỷ phú nổi tiếng, nhà sáng lập GoDaddy, một cựu binh Mỹ tại Việt Nam sẽ bước đầu hiến tặng 100.000 USD, số tiền này dành cho chương trình gôn từ thiện vì trẻ em nghèo Swing for the Kids mà BRG đã phối hợp với báo Đầu tư trong nhiều năm qua. Một khoản 100.000 USD nữa sẽ được tài trợ cho các chương trình từ thiện khác của Tập đoàn. 

Rời Việt Nam năm 1969, trong lần trở lại sau gần 50 năm, đây là hành động đầy ý nghĩa của Bob Parsons khi ông muốn làm điều gì đó dành tặng đất nước Việt Nam.

Với vai trò là nhà sáng lập và điều hành hãng dụng cụ gôn nổi tiếng Parsons Xtreme Golf, đến Việt Nam lần này, vị tỷ phú đã chia sẻ niềm đam mê và những bài học kinh doanh vô cùng bổ ích tại hội nghị.

Bob Parsons từng là lính thủy đánh bộ của quân đội Mỹ, đến Việt Nam tham chiến năm 1969. 'Tôi thật sự không thể hình dung tại sao mình không thể tới Việt Nam sớm hơn', cựu binh 66 tuổi nói và cho biết muốn làm từ thiện giúp trẻ em Việt Nam 'bằng tất cả những gì có thể'.

'Đây mới là sự khởi đầu và tôi hy vọng có thể làm nhiều hơn nữa', tỷ phú người Mỹ nói.

Bob Parsons đang sở hữu khối tải sản trị giá 2,7 tỷ USD, theo Forbes. Ông sáng lập Godaddy - công ty chuyên bán tên miền các trang web trên thế giới. Lần này, ông đến Việt Nam bằng máy bay riêng.

Anh Việt

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục