Trung Quốc mở lại 'Con đường tơ lụa' bằng xe lửa đến châu Âu

Vượt 12.000 km, qua 7 nước, chuyến tàu chở hàng trực tiếp đầu tiên nối Anh với Trung Quốc vừa kết thúc hành trình tại thành phố Yiwu, miền đông Trung Quốc.
Ảnh: Zing Ảnh: Zing

Mất 20 ngày để chuyến tàu chở hàng trực tiếp xuất phát từ London (Anh) có thể đến Yiwu (Trung Quốc).

Chuyến tàu này đi qua 7 nước, bao gồm: Pháp, Bỉ, Đức, Ba Lan, Belarus, Nga và Kazakhstan, mang theo các hàng hóa như: vitamin, sản phẩm trẻ em và dược phẩm...

Chuyến tàu được vận hành bởi Yiwu Timex Industrial Investment. Tuyến London – Yiwu là tuyến tàu trực tiếp thứ 15 nối Trung Quốc với các quốc gia châu Âu.

Mạng lưới này là tham vọng khôi phục “Con đường tơ lụa” với tên gọi “Một vành đai, một con đường” (One belt, one road) do chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng vào năm 2013.

Ngược lại, đối với Anh, chuyến tàu là một phần của nỗ lực tăng cường mối liên kết thương mại với các nước khác trên thế giới khi nước này chuẩn bị rời khỏi Liên minh Châu Âu trong vòng hai năm tới.

Theo Vnexpress

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục