Trump - Kim sẽ đàm phán hòa bình, phi hạt nhân hóa

Truyền thông Triều Tiên cho biết Kim Jong-un sẽ bàn về cơ chế bảo đảm hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên với Trump.
Kim Jong-un đặt chân tới Singapore hôm 10/6. Ảnh: Reuters. Kim Jong-un đặt chân tới Singapore hôm 10/6. Ảnh: Reuters.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay cho biết lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thảo luận về "cơ chế gìn giữ hòa bình lâu dài, bền vững" và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, cũng như nhiều vấn đề cùng quan tâm trong cuộc họp thượng đỉnh diễn ra ngày 12/6.

Lãnh đạo Triều Tiên được tháp tùng bởi Ngoại trưởng Ri Yong-ho, Bộ trưởng Quốc phòng No Kwang-chol và em gái Kim Yo-Jong.

Phi cơ chở lãnh đạo Triều Tiên hôm qua đáp xuống sân bay Changi của Singapore. Khi gặp gỡ Thủ tướng Lý Hiển Long, Kim Jong-un gửi lời cảm ơn tới Singapore và Thủ tướng Lý vì những nỗ lực tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. 

Vài tiếng sau, chuyên cơ chở Tổng thống Trump cũng hạ cánh xuống căn cứ quân sự ở Singapore. Dù lạc quan về hội nghị sắp tới với lãnh đạo Triều Tiên, Tổng thống Mỹ vẫn cảnh báo Kim Jong-un "chỉ có một cơ hội" và cần nắm bắt.

Kim Jong-un sẽ gặp Trump vào 9h sáng 12/6 (8h Hà Nội) tại khách sạn Capella trên đảo Sentosa. Nhà Trắng cho hay nếu cuộc gặp diễn ra thuận lợi, hai lãnh đạo có thể sẽ tiếp tục họp vào ngày 13/6. Tuy nhiên, nếu mọi việc diễn ra không theo mong muốn của Washington, Trump có thể sẽ rời cuộc họp "chỉ sau vài phút".


Theo Vnexpress

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục