Tòa án Bỉ xem xét việc dẫn độ cựu thủ hiến Catalonia về nước

Các công tố viên đề nghị tòa án Bỉ trục xuất và dẫn độ ông Carles Puigdemont về Tây Ban Nha để đối mặt với cáo buộc phản loạn.
Cựu thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont. Ảnh: AFP. Cựu thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont. Ảnh: AFP.

Tòa án Bỉ hôm nay tổ chức phiên điều trần về việc xem xét quyết định dẫn độ cựu thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont theo yêu cầu của chính phủ Tây Ban Nha.

"Các công tố viên Bỉ yêu cầu thực hiện lệnh truy nã toàn châu Âu do chính quyền Tây Ban Nha ban hành", AFP dẫn lời luật sư Christophe Marchand đại diện cho ông Puigdemont hôm nay cho biết. 

Chính quyền trung ương Tây Ban Nha cáo buộc ông Puigdemont tội phản loạn, xúi giục phản loạn và sử dụng sai công quỹ sau khi tiến hành cuộc trưng cầu dân ý đòi độc lập cho vùng tự trị Catalonia hồi đầu tháng 10. Ông Puigdemont và 4 cựu bộ trưởng đã trốn tới Bỉ vì lo ngại không được xét xử công bằng tại Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, sau phiên điều trần hôm nay, tòa án Bỉ vẫn chưa ra phán quyết cuối cùng. Quyết định sẽ được đưa ra vào ngày 4/12.

Dù tòa án Bỉ đưa ra phán quyết nào, nó nhiều khả năng sẽ bị cả chính quyền Tây Ban Nha và cựu lãnh đạo Catalonia kháng cáo, biến đây thành cuộc chiến pháp lý kéo dài. Điều đó cũng khiến ông Puigdemont và các cựu lãnh đạo khác không thể trở về Catalonia khi cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 21/12.

Ông Puigemont là người lãnh đạo phong trào đòi ly khai ở Catalonia sau cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng 10.

Chính phủ Tây Ban Nha tuyên bố cuộc trưng cầu dân ý này là phi pháp và quyết định giải tán chính quyền tự trị của Catalonia, đồng thời phát lệnh truy nã ông Puigemont và các lãnh đạo ly khai.


Theo Vnexpress

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục