Chứng khoán lại lập đỉnh, giá vàng hồi phục nhanh

(ĐTCK) Bất chấp giá dầu thô tiếp tục giảm, phố Wall vẫn tăng điểm trong phiên thứ Tư để thiết lập đỉnh cao lịch sử mới. Trong khi đó, giá vàng đã lấy lại được gần hết những gì đã để mất trong phiên thứ Ba.
Chứng khoán lại lập đỉnh, giá vàng hồi phục nhanh

Sau phiên trái chiều trước đó, cả 3 chỉ số chính của phố Wall đã đồng loạt tăng điểm trong phiên thứ Tư, trong đó Nasdaq và S&P 500 đã lấy lại cả vốn lẫn lãi đã “cho vay” trong phiên thứ Ba, để cùng Dow Jones thiết lập đỉnh cao lịch sử mới.

Đà tăng của phố Wall trong phiên thứ Tư nhờ sự hỗ trợ từ nhóm cổ phiếu của các nhà sản xuất trò chơi điện tử. Trong đó, cổ phiếu Take-Two Interactive Software đã tăng 10,58% sau khi báo cáo doanh thu cao hơn dự kiến, kích thích cổ phiếu của các đối thủ cùng ngành là Activision Blizzard tăng 5,89% và Electronic Arts tăng 2,19%.

Ngoài ra, lạc quan về doanh số của iPhone X, giá cổ phiếu Apple cũng tăng thêm 0,82% và chính thức có mức vốn hóa vượt qua ngưỡng 900 tỷ USD (905 tỷ USD), góp phần đưa Nasdaq đảo chiều tăng tốt trong phiên này.

Kết thúc phiên 8/11, chỉ số Dow Jones tăng 6,13 điểm (+0,03%), lên 23.563,36 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 3,74 điểm (+0,14%), lên 2.594,38 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 21,33 điểm (+0,32%), lên 6.789,12 điểm.

Sau phiên giảm đồng loạt trước đó, chứng khoán châu Âu đã cố gắng hồi phục trở lại nhờ kết quả kinh doanh khả quan của một số doanh nghiệp vừa công bố. Tuy nhiên, với việc nhóm tài chính, ô tô giảm giá, cùng một số doanh nghiệp khác công bố kết quả kinh doanh thất vọng, ngoại trừ chứng khoán Anh, còn lại chỉ đóng cửa ít thay đổi, trong đó chứng khoán Đức thoát phiên giảm tiếp theo, còn chứng khoán Pháp vẫn chìm trong sắc đỏ.

Kết thúc phiên 8/11, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 16,61 điểm (+0,22%), lên 7.529,72 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 3,15 điểm (+0,02%), lên 13.382,42 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp giảm 9,21 điểm (-0,17%), xuống 5.471,43 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, sau khi tăng mạnh trong phiên thứ Ba lên các mức cao nhất nhiều năm, các chỉ số chính của khu vực đã điều chỉnh trong phiên thứ Tư do ảnh hưởng từ phiên điều chỉnh trên thị trường chứng khoán Âu, Mỹ và áp lực chốt lời.

Kết thúc phiên 8/11, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 23,78 điểm (-0,10%),xuống 22.913,82 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 86,74 điểm (-0,30%), xuống 28.907,60 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 1,89 điểm (+0,06%), lên 3.415,46 điểm.

Trên thị trường vàng, sau phiên điều chỉnh mạnh hôm thứ Ba, giá vàng đã quay đầu hồi phục trở lại, lấy lại gần hết những gì đã để mất trong phiên trước đó. Có thời điểm, giá vàng còn lên mức cao nhất 3 tuần trước khi hạ nhiệt vào cuối phiên.

Giá vàng tăng trở lại khi nhà đầu tư tìm chỗ trú ẩn trước cuộc khủng hoảng ở Trung Đông với các vụ bắt bớ ở Ả Rập Xê út, căng thẳng giữa Ả Rập Xê út với Iran sau vụ phóng tên lửa của lực lượng Houthi từ Yemen vào Thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê út.

Ngoài ra, giá vàng hồi phục còn nhờ đồng USD đảo chiều giảm trở lại trong phiên thứ Tư.

Kết thúc phiên 8/11, giá vàng giao ngay tăng 6 USD/ounce (+0,47%), lên 1.280,8 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12 tăng 7,9 USD/ounce (+0,62%), lên 1.283,7 USD/ounce.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô tiếp tục giảm khi lượng hàng tồn kho của Mỹ tăng và nhập khẩu của Trung Quốc giảm.

Cụ thể, theo dữ liệu của Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA), kho dự trữ của Mỹ trong tuần trước tăng thêm 2,2 triệu thùng, trong khi các nhà phân tích dự báo giảm 2,9 triệu thùng và dữ liệu của Viện Dầu khí Mỹ (API) đưa ra trước đó 1 ngày là giảm 1,6 triệu thùng.

Ngoài ra, cũng theo EIA, sản lượng khai thác của Mỹ trong quý I năm nay tăng lên tới 9,62 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ năm 1983. Theo dữ liệu năng lượng liên bang, mức khai thác cao nhất mọi thời đại của Mỹ hiện tại là 9,637 triệu thùng/ngày được xác lập vào năm 1970.

Trong khi đó, theo số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu dầu nhập khẩu tháng 10 của Trung Quốc giảm xuống chỉ còn 7,3 triệu thùng /ngày so với kỷ lục gần 9 triệu thùng/ngày vào tháng 9.

Kết thúc phiên 8/11, giá dầu thô Mỹ giảm 0,39 USD (-0,69%), xuống 56,81 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 0,20 USD (-0,32%), xuống 63,49 USD/thùng.

T.Lê

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục