TMC lãi 8 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm

(ĐTCK) Ông Nguyễn Thanh Bình, thành viên HĐQT CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (TMC) cho biết, 5 tháng đầu năm 2018, Công ty đạt lợi nhuận sau thuế hơn 8 tỷ đồng, hoàn thành gần 50% so với kế hoạch năm 2018. 
Ảnh Internet Ảnh Internet

Theo TMC, kết quả này là nỗ lực rất lớn của Công ty vì tỷ lệ hoa hồng mà các đại lý xăng dầu nói chung và TMC đang được hưởng là khá thấp, chỉ khoảng 400 đồng/lít.

Năm 2018, TMC đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 1.808 tỷ đồng và 17,6 tỷ đồng, giảm hơn 20% so với thực hiện năm trước. TMC cho biết, kế hoạch trên chỉ mang tính dự báo bởi hoạt động kinh doanh của Công ty phụ thuộc phần lớn vào mảng kinh doanh xăng dầu.

Tùy thuộc vào tình hình thị trường mà HĐQT của Công ty sẽ có hoạt động điều hành phù hợp. Song song đó, Công ty cũng nhận được sự hỗ trợ từ Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil) và Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro).

Hoàng Anh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục