Đà Nẵng chính thức thông xe kĩ thuật hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương

Dự án có vốn đầu tư 118 tỉ đồng chào mừng sự kiện Tuần lễ cấp cao APEC đã chính thức được thông xe kĩ thuật sáng sớm 1/11. Việc đưa công trình vào sử dụng đã giải tỏa điểm nghẽn giao thông giờ cao điểm hướng lưu thông quận Liên Chiểu, Thanh Khê vào trung tâm thành phố và ngược lại.
Nghi thức thông xe kĩ thuật hầm chui Điện Biên Phủ-Nguyễn Tri Phương Nghi thức thông xe kĩ thuật hầm chui Điện Biên Phủ-Nguyễn Tri Phương

Công trình Xây dựng nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương thuộc dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

Dự án được cải tạo dưới hình thức xây dựng hầm chui có kiến trúc dạng hình chữ Y do Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở Hạ tầng ưu tiên điều hành dự án. Công trình được khởi công và thi công trong vòng 10 tháng.

Vị trí nút giao nằm trên trục chính cửa ngõ phía Tây Bắc vào trung tâm thành phố, tình trạng ùn tắc giao thông diễn ra liên tục, gây mất an toàn nên việc đầu tư cải tạo nút thành dạng khác mức là hết sức cần thiết và kịp thời nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông hiện nay của thành phố.

Đà Nẵng chính thức thông xe kĩ thuật hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương ảnh 1

Trên thực tế, các phương tiện lưu thông đã lưu thông qua hầm chui Điện Biên Phủ-Nguyễn Tri Phương từ ngày 30/10, theo cam kết của chủ đầu tư trước khi nghi thức thông xe kĩ thuật được tiến hành. 

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch thành phố Đà Nẵng cho rằng việc hoàn thành, đưa vào sử dụng công trình nút giao Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương sớm tiến độ so với hợp đồng đã ký kết là rất quan trọng, kịp thời góp phần đảm bảo công tác tổ chức, phân luồng giao thông phục vụ TLCC APEC 2017, tạo cảm nhận tốt đẹp, góp phần quảng bá hình ảnh văn minh, hiện đại của thành phố đến với bạn bè quốc tế. Đồng thời, góp phần phát triển kinh tế-xã hội Đà Nẵng, tạo điều kiện thuận lợi cho phía Tây, Tây Bắc thành phố phát triển.

Tại lễ thông xe kĩ thuật, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Đà Nẵng đã trao tặng 200 triệu đồng cho các nhà thầu, đơn vị thi công vì đã có những nỗ lực cố gắng đưa công trình về đích trước 2 tháng so với kế hoạch được phê duyệt.

Hà Minh
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục