Bảo hiểm xã hội cử 30 công chức, viên chức đi đào tạo tại New Zealand

(ĐTCK) Sáng 13/10 vừa, tại Hà Nội, Phó tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Minh Thảo đã có buổi gặp mặt, dặn dò các học viên là công chức, viên chức được cử đi đào tạo tiếng Anh tại Đại học Waikato, New Zealand.
Bảo hiểm xã hội cử 30 công chức, viên chức đi đào tạo tại New Zealand

Đây là khóa đào tạo thứ hai, nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và Trường Đại học Waikato.

Khóa 1, BHXH Việt Nam đã cử 15 công chức, viên chức tham gia đào tạo và khóa 2, tiếp tục cử 30 công chức, viên chức của BHXH Việt Nam sang Waikato học tập và nghiên cứu trong thời gian 2 tháng.

Tại buổi gặp mặt, đại diện Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức cán bộ, đại diện Đại học Waikato khu vực Đông Nam Á đã thông tin về kế hoạch, chương trình học tập; văn hóa, ứng xử tại đất nước New Zealand; quy định về việc tham gia đào tạo, bồi dưỡng tại nước ngoài; việc sinh hoạt đảng đối với đảng viên học tập tại nước ngoài...

Đồng thời, các học viên khóa 2 cũng được nghe những chia sẻ, kinh nghiệm từ các học viên khóa 1 khi tham gia học tập, sinh hoạt và nghiên cứu tại đất nước New Zealand.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục